Trung Quốc kiên quyết từ chối đàm phán hạt nhân với Mỹ và Nga

ANTD.VN - Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối ý tưởng cùng với Mỹ và Nga thành lập một khuôn khổ thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh 

Động thái trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra hôm 11-12 sau bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 1 ngày trước đó.

Trong cuộc gặp tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (Hiệp ước START Mới) do hiệp ước cũ sẽ hết hạn vào tháng 2-2021. Ông Pompeo nói rằng, Mỹ tin tưởng các bên khác như Trung Quốc cần được tham dự để thảo luận trên phạm vi rộng hơn về kiểm soát vũ khí.

Bà Hoa Xuân Oánh nói quan điểm của Trung Quốc là rõ ràng và tái khẳng định rằng nước này không có ý định tham dự đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga.

Theo bà Oánh, Mỹ thường xuyên cố gắng né tránh và đẩy trách nhiệm cho Trung Quốc mỗi khi đề cập tới giải giáp vũ khí hạt nhân.