Trung Quốc khuyên Triều Tiên không nên đối đầu với Mỹ

ANTD.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng kêu gọi Triều Tiên ngưng hoạt động thử nghiệm tên lửa và hạt nhân để tránh đối đầu với Mỹ và Hàn Quốc. Đổi lại, ông Vương cũng khuyên Washington và Seoul ngừng tập trận chung. 

“Để hóa giải khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đề xuất bước đi đầu tiên đó là Triều Tiên tạm ngừng hoạt động thử nghiệm tên lửa và hạt nhân để đổi lại việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói vào hôm 8-3.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, “sự dừng lại của cả đôi bên” sẽ cho phép tất cả trở lại bàn đàm phán vì hòa bình bởi lẽ “sở hữu vũ khí hạt nhân không đem lai sự an toàn, sử dụng lực lượng quân sự cũng không phải một lối thoát”.

Trung Quốc cho rằng, đối đầu Mỹ - Triều Tiên không mang lại lợi ích cho bất cứ phe nào

Lời can ngăn này từ Trung Quốc đến vào thời điểm căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ - Hàn Quốc đang tăng cao. Triều Tiên vừa phóng 4 tên lửa đạn đạo vào hôm 6-3, trong đó 3 quả đã rơi xuống hải phận của Nhật Bản.

Trong khi đó, vào đầu tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 300.000 binh sĩ mà Triều Tiên khẳng định là sự tập rượt cho chiến tranh. Vào hôm 7-3, Mỹ còn bắt đầu việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không THAAD đến Hàn Quốc. Đây là hành động bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ do cho rằng, nó có thể có ảnh hưởng đến an ninh của nước này.

Vào tháng 11-2016, Nhật Bản cho biết, họ cũng có thể mua hệ thống THAAD để chống lại mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.