Trung Quốc khẳng định ủng hộ bà Carrie Lam và cảnh sát Hong Kong

ANTD.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng khẳng định sự ủng hộ dành cho lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam và lực lượng cảnh sát của đặc khu, bất chấp sự phản đối của người dân và bạo lực nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát trong nhiều ngày qua.

“Chính quyền trung ương ủng hộ tuyệt đối cho bà Carrie Lam đứng đầu chính quyền Hong Kong theo luật pháp và tiếp tục tin tưởng lực lượng cảnh sát đảm bảo trật tự”, đại diện văn phòng đại diện Trung Quốc ở Hong Kong, ông Yang Guang cho hay.

Ông Yang khẳng định, điều quan trọng là lực lượng cảnh sát đã trấn áp bạo động theo luật, đồng thời đỗ lỗi cho những cá nhân vô trách nhiệm ở phương Tây đang cố tình làm trầm trọng thêm tình hình nhằm phá hoại sự phát triển của Trung Quốc.

Bà Carrie Lam bị phản đối bởi nhiều người dân Hong Kong nhưng vẫn được Trung Quốc ủng hộ nhiệt tình

Hong Kong đã trải qua 18 tuần liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình, trong đó cao điểm có tới 2 triệu người tham gia và gây tê liệt nhiều tuyên phố trung tâm tài chính, đóng cửa các văn phòng chính phủ và ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế khác.

Mặc dù dự luật dẫn độ đã bị Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố khai tử, tuy nhiên, người biểu tình vẫn muốn thành lập một ủy ban điều tra độc lập về các hành động bạo lực của cảnh sát.

Ngoài ra, vào hôm 21-7, khoảng 100 người đàn ông mặc áo trắng đã lao vào nhà ga Yuen Long để tấn công những người biểu tình mặc áo đen và thậm chí cả những người trung lập bằng dùi cui và côn, khiến ít nhất 45 người bị thương. Cảnh sát tại Hong Kong thì bị chỉ trích vì không thể đảm bảo an toàn cho người dân.