Trung Quốc khẳng định không "dấn thân" vào vấn đề Syria

ANTĐ - Ngày 14-10, Trung Quốc vừa lên tiếng khẳng định, họ không có ý định cử tàu chiến đến Syria để chiến đấu bên cạnh lực lượng của Nga như lời báo chí đang đồn đại.

Truyền thông Trung Quốc đã dẫn nguồn từ một số hãng tin của Trung Đông và Nga cho biết, Trung Quốc sẽ chiến đấu bên cạnh Nga tại Syria và tàu sân bay Liêu Ninh cũng tham gia vào chiến dịch này.
Trung Quốc khẳng định không "dấn thân" vào vấn đề Syria ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Tuy nhiên, khi được hỏi về mức độ chính xác của thông tin này, người đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã khẳng định, đây hoàn toàn là những điều phi lí: “Tôi có thể nói với bạn rằng, tàu chiến của Trung Quốc, ví dụ như tàu sân bay Liêu Ninh, không hề có kế hoạch tham gia chiến dịch ở Syria. Trong thời điểm hiện tại, tàu Liêu Ninh đang tiến hành các huấn luyện kĩ thuật và bài tập trận quân sự”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, họ không có bất kì điều gì muốn bổ sung với tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh.

Thời báo Hoàn cầu, tờ báo được điều hành bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng lên tiếng khẳng định rằng, việc Trung Quốc sẽ can thiệp quân sự vào Syira là tin đồn thất thiệt: “Trung Quốc không gây ra hỗn loạn ở Syria và không có lí do gì phải tham chiến hay đóng vai trò đối đầu tại đây”.

Mặc dù Trung Quốc thường bỏ phiếu giống Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, tuy nhiên, cách đây ít hôm, Bắc Kinh vừa lên tiếng cảnh báo tình hình leo thang căng thẳng tại nước này và nhấn mạnh các bên nhanh chóng đưa ra giải pháp chính trị.

Hiện tại tình hình ở Syria đang khá phức tạp khi Nga ủng hộ cho chính phủ Tổng thống Assad, Mỹ hỗ trợ cho phe đối lập “ôn hoà”, mặc dù cả 2 đều chung một mục tiêu là chống khủng bố.