Trung Quốc khai trừ đảng quan chức chống tham nhũng nhận hối lộ

ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 2-8 thông báo, ông Zhang Huawei, một thanh tra cấp thứ trưởng thuộc Nhóm thanh tra Trung ương, đã bị khai trừ khỏi đảng sau khi kết quả điều tra cho thấy ông này lạm dụng chức vụ để nhận hối lộ. 

Ông Zhang Huawei

Theo CCDI, ông Zhang đã “để mất lý tưởng và niềm tin của bản thân”, làm tổn hại uy tín của ủy ban.

Trường hợp của ông Zhang sẽ bị đưa ra truy tố.

Các nhóm thanh tra của CCDI thường được cử đi xác định sai phạm trong các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền cấp tỉnh.

CCDI lần đầu tiên thông báo điều tra ông Zhang vào tháng 4 khi cơ quan này tăng cường chiến dịch loại trừ tham nhũng nội bộ.

Tạp chí Caixin khi đó đưa tin, việc bắt giữ ông Zhang có khả năng liên quan đến cuộc điều tra của ủy ban trong lĩnh vực tài chính.