Trung Quốc dùng súng phun lửa tiêu diệt khủng bố

ANTĐ - Hôm qua 23-11, nhật báo hàng đầu của quân đội Trung Quốc đưa tin, lực lượng chức năng của nước này đã dùng tới súng lửa để tiêu diệt các phần tử khủng bố ở Tân Cương, khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc dùng súng phun lửa tiêu diệt khủng bố ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc được tăng cường chống khủng bố ở Tân Cương

Trước đó, lực lượng vũ trang Trung Quốc đã tiêu diệt được 28 phần tử khủng bố, những kẻ được cho là tấn công mỏ than Aksu hồi tháng 9-2015 vừa qua khiến 16 người thiệt mạng. Theo đó, cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã phát hiện những người này trên một quả núi, sau đó họ đã dùng lựu đạn khói, hơi cay buộc những kẻ khủng bố này ra khỏi hang nhưng không thành. Cuối cùng, quan chức chỉ huy cấp cao đã ra lệnh “Hãy dùng súng phun lửa đi”.

Bị tấn công bằng súng phun lửa, những kẻ trốn trong hang đã cầm dao và xông vào đám đông cảnh sát, quân đội đang bao vây nhưng đã “bị tiêu diệt hoàn toàn”. Hành động này được chính quyền Bắc Kinh cho là nhằm ngăn chặn những phần tử khủng bố cực đoan hoạt động theo sự chỉ đạo của nước ngoài.