Trung Quốc: Động đất mạnh 6,6 richter, 1 người chết, 324 người bị thương

ANTĐ - Vào lúc 21 giờ 49 phút (giờ địa phương), một trận động đất mạnh với cường độ 6,6 độ richter đã làm rung chuyển thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến ít nhất 1 người chết và 324 người bị thương.

Tân Hoa xã ngày 8-10 đưa tin, trận động đất xảy ra vào lúc 21 giờ 49 phút (tức 20 giờ 49 phút- theo giờ Việt Nam) tối ngày 7-10, với tâm chấn ở tọa độ 23,4N/100,5E, độ sâu 5 km, thuộc khu vực huyện tự trị Cảnh Cốc, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam nước này.

Trung Quốc: Động đất mạnh 6,6 richter, 1 người chết, 324 người bị thương ảnh 1

Địa điểm xảy ra trận động đất tại tỉnh Vân Nam,Trung Quốc. 

Tính tới 4 giờ sáng ngày 8-10, trận động đất đã làm ít nhất 1 người bị chết, 324 người bị thương, gần 3.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trận động đất cũng phá hủy nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, với 36 cây cầu đã bị gẫy sập hoặc hư hỏng nặng, làm sập 6.507 ngôi nhà của 2.169 hộ dân.

Trung Quốc: Động đất mạnh 6,6 richter, 1 người chết, 324 người bị thương ảnh 2

Hiện trường vụ động đất ở huyện Cảnh Cốc, thành phố Phổ Nhĩ,Vân Nam.

Riêng huyện tự trị Cảnh Cốc đã có tới 92.700 người bị ảnh hưởng, trong đó có 56.880 người phải khẩn cấp sơ tán đến nơi an toàn. Theo tính toán sơ bộ, trận động đất đã gây thiệt hại khoảng 114 triệu Nhân dân tệ.

Trung Quốc: Động đất mạnh 6,6 richter, 1 người chết, 324 người bị thương ảnh 3

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường

Ngay sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lập tức ra chỉ thị, yêu cầu làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mắc kẹt, khắc phục hậu quả sau động đất, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Hiện lực lượng cứu hộ của Trung Quốc đã tới hiện trường tiến hành công tác cứu trợ, cứu nạn, di tản người dân, đồng thời tiếp tục làm rõ tình tình hình vụ thiên tai nói trên.