Trung Quốc điều tra Thị trưởng thành phố Thiên Tân

ANTD.VN - Nhà chức trách Trung Quốc vừa xác nhận rằng quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng thành phố Thiên Tân đã bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng.

Ông Hoàng Hưng Quốc là thị trưởng Thiên Tân từ năm 2007

Theo Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hoàng Hưng Quốc, 62 tuổi, đã bị tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Năm 2007, ông Hoàng Hưng Quốc trở thành Thị trưởng thành phố Thiên Tân, một thành phố cảng quan trọng, một trong những trung tâm tài chính ở miền bắc Trung Quốc. Đến năm 2014, ông này đảm nhận thêm chức vụ quyền Bí thư Thành ủy.

Hồi tháng 8-2015, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại một khu công nghiệp ở Thiên Tân khiến 162 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị mất nhà cửa.

Nhiều người cho rằng các quy định lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, trong khi dư luận thì bức xúc vì khu công nghiệp này được xây dựng quá gần khu dân cư. Ông Hoàng Hưng Quốc đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Chỉ đạo điều tra vụ nổ,  Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ tìm ra bất kỳ ai sai phạm liên quan.