Trung Quốc điều tàu tuần tra đến Senkaku để đáp trả Thủ tướng Nhật

ANTĐ -  Trung Quốc đã gửi tàu tuần tra đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông để đáp trả lại việc Thủ tướng Shinzo Abe gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, nơi thờ các binh lính Nhật thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ II.

Trung Quốc và Nhật Bản hiện vẫn đang tranh chấp nhau quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trên biển Hoa Đông. Nơi này không có người ở nhưng vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của Nhật Bản. Việc tuần tra bằng tàu và máy bay của cả hai bên gần quần đảo này làm dấy lên những lo ngại về việc xảy ra đụng độ bất ngờ.

Quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc còn xấu đi do việc các chính trị gia Nhật thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, địa điểm là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

3 tàu tuần tra của Trung Quốc có số hiệu 2305, 2101 và 2112 đã được điều động đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào hôm 18-10, cơ quan Điều hành Đại dương của Trung Quốc tiết lộ.

Động thái này diễn ra ngay sau khi có tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi một cây Makasaki nhỏ đến ngôi đền vào hôm 17-10. Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích việc này khi cho rằng ngôi đền là “biểu tượng tôn vinh chế độ thực dân Nhật Bản và chiến tranh xâm lược”.

Trung Quốc điều tàu tuần tra đến Senkaku để đáp trả Thủ tướng Nhật ảnh 1

Tàu tuần tra của Trung Quốc

Những ký ức cay đắng mà chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản gây ra cho Trung Quốc trong thời gian từ 1931 đến 1945 và Hàn Quốc từ 1910 đến 1945 ở Hàn Quốc hiện vẫn còn ám ảnh. Cả hai nước này đều cảm thấy Nhật Bản sẽ không bao giờ chuộc hết lỗi lầm của mình.

Thủ tướng Abe đã từng làm Bắc Kinh và Seoul tức giận sau khi ghé thăm ngôi đền Yasukuni vào năm 2013. Ông Abe cho biết ông không hề cổ vũ cho chiến tranh mà chỉ tôn vinh những chiến binh Nhật Bản đã chiến đấu cho đất nước.

Sau lần viếng thăm này, ông Abe không tiếp tục đến trực tiếp ngôi đền nhưng vẫn thường gửi lễ vật tới vào những ngày quan trọng. Đây là một nỗ lực để cân bằng giữa niềm tin bảo thủ của ông với yêu cầu ngoại giao là cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Rất nhiều điều được hi vọng trong cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sắp diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 11 tới.
Ông Abe cũng bày tỏ mong muốn được gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại hội nghị này, tuy nhiên việc ông Abe gửi đồ lễ và 3 thành viên trong nội các đến thăm đền Yasukuni có thể gây khó khăn cho các hoạt động ngoại giao sắp tới.