Trung Quốc chính thức truy tố ông Lệnh Kế Hoạch

ANTĐ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 13-5 đã chính thức truy tố ông Lệnh Kế Hoạch (ảnh), cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, về tội nhận hối lộ, tiếp cận trái phép bí mật quốc gia và lạm dụng quyền lực. 

Theo SPP, những hành vi phạm tội này của ông Lệnh Kế Hoạch đã gây tổn hại nghiêm trọng đến “lợi ích của đất nước và nhân dân”. Theo hãng Tân Hoa xã, ông Lệnh sẽ bị xét xử tại Thiên Tân, thành phố cách Thủ đô Bắc Kinh khoảng 144km về phía Đông Nam. 

Ông Lệnh Kế Hoạch, 59 tuổi, chính thức bị điều tra hồi tháng 12-2014 với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật” và là một trong những quan chức cao cấp nhất “ngã ngựa” trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.

Hiện chưa rõ khi nào phiên tòa diễn ra và có khả năng ông Lệnh Kế Hoạch sẽ được xét xử kín. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, anh trai ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Chính Sách cũng đối mặt với việc bị điều tra tham nhũng.