Trung Quốc cảnh báo những nước muốn can thiệp vào tình hình Hồng Kông

ANTĐ -  Ngoại trưởng Trung Quốc đã khẳng định rõ ràng rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép bất kì nước nào can thiệp vào “tình hình nội bộ” của mình. Đây là sự phản ứng với lời kêu gọi từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thúc giục Bắc Kinh trao “quy chế tự trị cao nhất” cho Hồng Kông.

Ngoại trưởng 2 nước Mỹ và Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm về tình hình biểu tình ở Hồng Kông khi 2 người có buổi toạ đàm ở Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 1-10.

“Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tất cả các quốc gia nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc vì đây là nguyên tắc căn bản trong các mối quan hệ quốc tế. Tôi tin rằng, không quốc gia, hay xã hội nào có thể chấp nhận những hành động vi phạm luật pháp chung”, Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị tuyên bố. Ông cũng khẳng định rằng Trung Quốc có thể giải quyết được êm đẹp tình hình biểu tình quy mô lớn đang diễn ra.

Trung Quốc cảnh báo những nước muốn can thiệp vào tình hình Hồng Kông ảnh 1

Trung Quốc muốn tự giải quyết vấn đề Hồng Kông

Lời phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra quan điểm của Mỹ về tình hình Hồng Kông. Ông Kerry cho biết: “Chúng tôi ủng hộ một cuộc bầu cử tự do ở Hồng Kông, điều hoàn toàn phù hợp với quy định của luật căn bản. Chúng tôi cũng tin rằng, một xã hội mở và quy chế tự trị cao nhất dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc là điều cần thiết cho bình ổn và an ninh khu vực”.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nhận được một thông điệp tương tự từ Tổng thống Obama, người ông gặp ở Nhà Trắng sau khi hoàn thành buổi toạ đàm với Ngoại trưởng Kerry. “Mỹ hoàn toàn ủng hộ một hệ thống mở ở Hồng  Kông, cũng như một cuộc bầu cử tự do theo yêu cầu của người dân, nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại đặc khu kinh tế này”, ông Obama cho biết.

Những người biểu tình ở Hồng Kông đã yêu cầu một cuộc bầu cử nhằm tái cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo. Người dân tại đây đã phản đối lại chính quyền trung ương vào từ tháng 8 khi cho phép đại diện của Bắc Kinh được lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử lãnh đạo thành phố sẽ diễn ra vào năm 2017.

Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui để trấn áp người biểu tình, điều càng làm đám đông trở nên tức giận. Vào hôm 1-10, một lãnh đạo của cuộc biểu tình đã tuyên bố đám đông đã sẵn sàng chiếm đóng các toà nhà chính phủ nếu chính quyền không đưa ra nhượng bộ.

Cảnh sát Hồng Kông cũng đưa ra cảnh báo vào hôm 2-10 về một hệ quả khôn lường nếu người biểu tình không chịu rút lui. Ngoài ra, theo nguồn tin thân cận với Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Leung Chun-ying, chính quyền thành phố cũng đã có kế hoạch đối phó trong trường hợp biểu tình kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.