Trung Quốc: Cần cẩu đè sập nhà tạm, 12 người tử nạn

ANTĐ - Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm qua 13-4 xác nhận, ít nhất 12 người chết và 2 người vẫn còn mất tích trong vụ sập cần cẩu, đè sập cả khu nhà tạm tại tỉnh này vào sáng cùng ngày.

Trung Quốc: Cần cẩu đè sập nhà tạm, 12 người tử nạn ảnh 1Hiện trường vụ sập cần cẩu ở Quảng Đông, Trung Quốc

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 5h40 ngày 13-4, tại thị trấn Ma Dũng, thành phố Đông Hoản, Quảng Đông. Theo điều tra ban đầu, chiếc cần cẩu bất ngờ đổ sập do gió to và mưa bão. Được biết, khu nhà tạm này có diện tích khoảng 200m2 đã bị toàn bộ phần kết cấu của chiếc cần cẩu có thể nâng vật nặng khoảng 30 tấn đè sập xuống. 200 lính cứu hỏa, 40 xe chữa cháy và cứu thương đã được điều động đến hiện trường.

Tính tới 13h30 chiều qua, 14 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện chăm sóc. Trước đó, có 69 người đã kịp thời thoát nạn khi chiếc cần cẩu đổ xuống khu nhà.