Trung Quốc cấm đặt tên trẻ sơ sinh "theo kiểu Hồi giáo"

ANTD.VN - Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bất ổn của cộng đồng người Hồi giáo ở phía tây Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vừa ra lệnh cấm đặt tên trẻ sơ sinh “theo kiểu Hồi giáo”.

Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sẽ chịu nhiều ảnh hưởng trước lệnh cấm đặt tên mới

Theo đó, các chính quyền địa phương ở phía tây Trung Quốc đã nhận được thông báo mới, trong đó không cho phép đặt tên trẻ sơ sinh hay đặt tên bất kỳ thứ gì mang tính “quá tôn giáo”. Đây là thông báo mở rộng cho yêu cầu tương tự của chính quyền từ hồi năm 2015, trong đó Bắc Kinh hạn chế cho phép đặt tên trẻ sơ sinh theo kiểu Hồi giáo, như là Fatima hay Saddam.

Một quan chức công ở thủ phủ Ürümqi của khu tự trị Tân Cương tuyên bố: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, trong đó tất cả trẻ sinh ở Tân Cương sẽ không được đặt những cái tên mang màu sắc tôn giáo hay ly khai quá mức. Nếu gia đình bạn đang có con mang tên như vậy thì nên đặt lại tên con đi thôi”.

Trong trường hợp người dân tại đây không tuân theo “thông báo” nói trên, họ sẽ bị tước quyền cấp “hukuo” – một loại “chứng minh thư” quan trọng để được tham gia các dịch vụ giáo dục, việc làm và những phúc lợi xã hội khác.

Hiện nay, Tân Cương đang có khoảng 11 triệu người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, trong đó chủ yếu họ theo Hồi giáo. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ đã gây ra một số vụ bạo loạn nghiêm trọng, vì họ cho rằng bị chính quyền Trung Quốc phân biệt đối xử so với người Hán.

Việc Bắc Kinh siết chặt thủ tục đặt tên nói trên được dự báo sẽ gây ra sự phản ứng nhất định trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, vì họ sẽ phải thay đổi một nét văn hóa truyền thống quan trọng trong đời sống hằng ngày.