Trung Quốc bổ nhiệm Tư lệnh lục quân mới

ANTD.VN - Trung Quốc vừa bổ nhiệm tư lệnh lục quân mới trong một chiến dịch nhằm cải tổ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trước thềm đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào tháng 10.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Hàn Vệ Quốc đã được bổ nhiệm thay ông Lý Tác Thành giữ chức Tư lệnh lục quân.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Lý Tác Thành đã được thăng chức lên Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thay cho ông Phòng Quốc Huy.

Ông Hàn từng chỉ huy văn phòng phụ trách cuộc diễu binh ở khu tự trị Nội Mông hồi tháng 7-2017,dưới sự giám sát của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập PLA.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, ông Hàn là Tư lệnh quân khu trung tâm, bao trùm cả  Bắc Kinh.

Ông Hàn Vệ Quốc lên chức Tư lệnh lục quân Trung Quốc vào đúng thời điểm có cải tổ lớn trong lực lượng này

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc từng tiết lộ vào hồi tháng 7-2017 rằng, lực lượng lục quân của nước này sẽ được giảm từ 2,3 triệu người xuống còn dưới 1 triệu người trong một nỗ lực nhằm thay đổi cơ cấu quân đội đã lỗi thời.

Điều này cho phép tăng cường sức mạnh cho lực lượng tên lửa, không quân, hải quân và hậu cần chiến lược (chủ yếu bao gồm các đơn vị thông tin liên lạc và tác chiến điện tử).