Trung Quốc bất ngờ "quay lưng" với Nga-Syria

ANTD.VN - Trong phiên bỏ phiếu dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào Idlib (Syria), Trung Quốc đã bất ngờ bỏ phiếu trắng, “quay lưng” với liên minh Nga-Syria. Điều này được Mỹ hoan nghênh nhiệt tình.

Trung Quốc bất ngờ "quay lưng" với Nga-Syria ảnh 1Mối quan hệ được cải thiện giữa 2 nhà lãnh đạo Trung - Mỹ được xem là tiền đề để Trung Quốc quay sang "ủng hộ" Mỹ, "quay lưng" với Nga - Syria

Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng là một hành động hiếm gặp, bởi thông thường, nước này vẫn hay có quyết định “theo chiều” Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Assad.

Phản ứng về quyết định của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô cùng vui vẻ và thậm chí còn tuyên bố “vinh dự vì lựa chọn của Bắc Kinh”. Điều này cũng báo hiệu Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi bảo vệ cho đồng minh Syria tại HĐBA LHQ.

Theo một số nguồn giấu tên, ông chủ Nhà Trắng đã tranh thủ các cơ hội gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, từ đó tạo ra tiền đề để Bắc Kinh có những quyết định lợi cho Mỹ đối với vấn đề Syria.