Trung Quốc bắt giữ 16 đối tượng buôn lậu xe hơi hạng sang

ANTD.VN -Ngày 5/1, Hải quan và cảnh sát ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, đã bắt giữ 16 nghi phạm buôn lậu hàng trăm xe hơi hạng sang Trung Quốc.

Theo Hải quan Thành phố Thạch Gia Trang, các nghi phạm đã thú nhận vận chuyển trái phép hơn 320 xe limousine, như Rolls-Royce, Bentleys và Ferraris, trị giá khoảng 331 triệu nhân dân tệ (51 triệu USD).

Xe hơi hạng sang được giới nhà giàu Trung Quốc ưa sử dụng

Cảnh sát đã nhận được một báo cáo về người đàn ông tên Wu đã bị tình nghi buôn lậu xe limousine vào cuối năm 2016. Tháng 4 vừa qua, hơn 80 cảnh sát và hải quan đã khởi động một cuộc điều tra chung nhằm tiến tới vụ bắt giữ này.

Năm 2017, hải quan của Trung Quốc cũng đã tiến hành chiến dịch mang tên "Cuộc chiến bảo vệ cửa ngõ của đất nước 2017" với việc thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm chống lại nạn buôn lậu, trong đó riêng tại thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc đã có khoảng 400 vụ buôn lậu bị phanh phui.