Trùm thủ lĩnh bậc 2 của Al Qadea bị Mỹ tiêu diệt ở Yemen

ANTĐ -Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã xác nhận thủ lĩnh của nhóm trên bán đảo Ả Rập (AQAP), Nasser al-Wuhayshi, bị giết chết trong một cuộc tấn công không người lái của Mỹ ở Yemen.

Mới đây, nhóm khủng bố Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) đã đăng tải một video trực tuyến xác nhận cái chết của thủ lĩnh tối cao thứ hai Nasser al-Wuhayshi. Chiến binh trong video cho biết, al-Wuhayshi bị giết trong cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Hadramwt, Yemen vào hôm 12-6.

Sau cái chết của al- Wuhayshi, một chỉ huy khác của Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập là Qasm al – Rimi (còn gọi là Abu Al-Huaraira Sanaani) đã lên thay thế.
Trùm thủ lĩnh bậc 2 của Al Qadea bị Mỹ tiêu diệt ở Yemen ảnh 1Al-Wuhayshi từng là thư ký riêng cho Osama Bin Laden

Al-Wuhayshi là lãnh đạo tối cao thứ 2 của al-Qaeda trên toàn cầu và người đứng đầu của AQAP. Trong một đoạn video nổi lên vào tháng 4 năm ngoái, đối tượng này đã gây ra sự chú ý khi có một bài phát biểu kêu gọi toàn thể chiến binh khủng bố Al Qaeda chiến đấu.

Al-Wuhayshi lên nắm quyền chỉ huy AQAP vào năm 2009, sau khi trốn thoát khỏi một nhà tù Yemen 3 năm trước đó. Ông được biết đến khi từng là thư ký riêng cho trùm khét tiếng Osama Bin Laden. Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng lên đến 10 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin chính xác về nơi ở của Wuhayshi.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cái chết của al-Wuhayshi, các quan chức Mỹ đang tìm cách xác nhận tuyên bố trên. Các nhóm tình báo nhận định nếu cái chết của al-Wuhayshi là thật thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh nhất vào Al Qadea, kể từ sau cái chết của Bin Laden ở Pakistan vào năm 2011.

Cùng diễn biến, hôm 15-6, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt Mokhtar Belmokhtar, người có biệt danh là "quý ngài Malboro", một lãnh đạo cao cấp của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Lybia.