Trùm ma tuý lớn nhất thế giới Joaquin Guzman bị bắt giữ

ANTĐ - Trùm ma tuý lớn nhất thế giới người Mexico, Joaquin Guzman đã bị bắt vào thứ 7 (22/2) bởi chính phủ Mexico cùng sự giúp đỡ của nhiều lực lượng an ninh Mỹ khác.

Guzman, thường được gọi là El Chapo trong tiếng Tây Ban Nha là ông trùm của tổ chức ma tuý khét tiếng Sinaloa, đây là một trong những băng nhóm quyền lực và nguy hiểm bậc nhất trong thập kỉ qua.

Hình ảnh Guzman sau khi bắt vào rạng sáng ngày 22/2

Guzman bị bắt ở vùng phía tây bắc của tình Sinaloa vào rạng sáng mà không hề xảy ra cuộc đọ súng nào.

Tổ chức của Guzman đã từng buôn lậu hàng tỉ USD cô-ca-in, cần sa, ma tuý đá vào Mỹ và tranh giành quyền lực với rất nhiều phe phái khác ở Mexico.

Ước tính, khoảng 10.000 người đã chết trong các cuộc tranh chấp phe phái trong nhiều ăm qua đặc biệt là ở vùng phía tây và phía bắc, nơi có những con đường buôn lậu chủ chốt.

Cảnh sát đã suýt bắt được Guzman vào vài ngày trước tuy nhiên hắn đã may mắn trốn thoát của đường ống nước. Cuộc tấn công tiếp theo được diễn ra vào bình minh ngày 22/2 với sự phối hợp của rất nhiều cơ quan khác nhau bao gồm cả Cục phòng chống ma tuý Mỹ đã diễn ra thành công và nhanh gọn.

Cảnh sát vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu Guzman sẽ được xét xử ở Mexico hay bị dẫn độ về Mỹ.

Trùm ma tuý Guzman cũng từng bị bắt và được giam giữ ở một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất Mexico vào năm 2001, tuy nhiên hắn vẫn có thể trốn thoát thành công qua một chiếc xe giặt là. Guzman được cho là trùm ma tuý giàu có nhất trên thế giới với số tài sản ước tính khoảng 1 tỉ USD.