Trùm ma tuý El Chapo vừa vượt ngục đe doạ ứng viên Tổng thống Mỹ?

ANTĐ - Trùm buôn ma tuý khét tiếng nhất thế giới người Mexico, Joaquin “El Chapo” Guzman đã gửi một dòng tin nhắn trên mạng xã hội Twitter tới tỉ phủ Mỹ Donald Trump, người đang chạy đua Tổng thống Mỹ 2016 và vừa có những lời nhận xét miệt thị đối với những người nhập cư Mexico vào Mỹ.

Joaquin “El Chapo” Guzman, lãnh đạo của nhóm buôn ma tuý Sinaloa, vừa vượt ngục thành công ở một nhà tù có an ninh cẩn mật nhất Mexico vào hôm 12-7 vừa qua. Chỉ một vài giờ sau đó, một tài khoản Twitter mang tên của Joaquin Guzman Loera đã chúc mừng tên này trốn thoát và viết một thông điệp đe dọa ông Trump. Hiện mức độ tin cậy của tài khoản này vẫn đang được điều tra.

Trùm ma tuý El Chapo thời còn trẻ (trái) và tỉ phú Donald Trump

Sau 16 tháng bị giam cầm, Guzman đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Toluca bằng một đường ống dài khoảng 1,6km dưới lòng đất và dẫn đến một khu vực đỗ xe máy.

Được đặt biệt danh là “trùm ma túy quyền lực nhất thế giới” bởi Bộ Tài chính Mỹ, Guzman đã bị bắt hồi tháng 2-2014 sau khi chính quyền Washington phát động cuộc truy nã lớn nhất trong lịch sử.

Băng đảng Sinoloa do Guzman cầm đầu cũng là tổ chức buôn ma túy lớn nhất thế giới với lượng hàng cấm trị giá hàng tỷ USD và thường xuyên gây ra các cuộc đụng độ tranh giành địa bàn với các nhóm đối thủ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định rằng, Guzman đang gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của dân chúng Mỹ và Washington muốn tên này phải đối mặt với công lý ở Mỹ. 

Tỉ phú bất động sản, Donald Trump, người vừa tuyên bố chạy đua Tổng thống Mỹ vào tháng trước, đã cáo buộc dân nhập cư Mexico đang có khuynh hướng phạm tội hình sự và ma tuý trên đất Mỹ.

“Khi Mexico gửi những người của họ đi, họ không gửi những gì tốt nhất mà toàn gửi những người có vấn đề và mang nó đến với chúng ta (Mỹ). Họ mang đến ma tuý, tội phạm hình sự”, ông Trump nhận định.

Những lời miệt thị của ông Trump đã làm bùng lên làn sóng phản đối từ chính quyền Mexico lẫn cộng đồng người Mexico đang sống tại Mỹ. Ngoại trưởng Mexico, Jose Antonio Meade cho rằng, ông Trump đã lờ đi những đóng góp của người di cư Mexico cho Mỹ và những nhận định đó chứng tỏ ông không biết về thực tế hoặc không có tầm nhìn tốt.