Trực thăng Nga rơi, 8 người mất tích

ANTD.VN - Theo Cơ quan cứu hộ Na Uy, một chiếc trực thăng Nga chở 8 người vừa gặp nạn và rơi xuống vùng biển gần quần đảo Svalbard ở Bắc Cực vào hôm 25-10.

Vụ rơi máy bay được cho là diễn ra vào chiều ngày 25-10 ở khu vực cách Barentsburg, đảo Svalbard khoảng 3km.

Cơ quan cứu hộ Na Uy cho biết, có 8 người trên chiếc trực thăng Mi-8, vốn thuộc sở hữu của hãng hàng không Convers Avia của Nga.

Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng xác nhận tất cả những người trên chiếc máy bay đều mang quốc tịch Nga, trong đó 3 người là các nhà khoa học ở Học viện nghiên cứu Bắc Cực.

Trực thăng Nga gặp nạn nhưng vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân

Đại diện đội cứu hộ của Na Uy, Tore Hongset cho biết, 2 thuyền cứu hộ và một trực thăng đã được huy động để tìm kiếm những người gặp nạn, tuy nhiên, hoạt động này bị ảnh hưởng lớn do tầm nhìn hạn chế.

Hơn một ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, vị trí rơi của chiếc Mi-8 thậm chí còn chưa được xác định và số phận của những nạn nhân cũng chưa rõ.

Svalbard nằm trên Bắc Băng Dương. Theo hiệp ước Svalbard kí vào năm 1920, Na Uy có chủ quyền đối với hòn đảo này, tuy nhiên những nước tham gia hiệp ước đều có quyền tiến hành các hoạt động thương mại trên Svalbard. Chính vì vậy, tại đây vẫn có một mỏ khai thác than do Nga là chủ đầu tư.