Trực thăng chở nhiều khách VIP của Malaysia mất tích tại Sarawak

ANTĐ - Ngày 5-5-2016, một chiếc máy bay trực thăng Eurocopter AS-350 chở nhiều khách VIP của Malaysia đã mất tích khi đang bay từ Betong đến thành phố Kuching của bang Sarawak.

Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia Datuk Azharudin Abdul Rahman cho biết, máy bay trực thăng kể trên đã bị mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu mặt đất lúc 17h00 cùng ngày gần Sebuyau và một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập để tiến hành chiến dịch tìm kiếm và giải cứu chiếc máy bay trực thăng mất tích.

Phó Thủ tướng Datuk Seri Zahid Hamidi cho biết, lực lượng đặc nhiệm này, do cảnh sát đứng đầu, còn bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật khác như cảnh sát biển, Cục phòng vệ dân sự và Cục cứu hỏa và cứu nạn.

Hành trình và khu vực chiếc trực thăng chở khách VIP của Malaysia mất tích

Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak cũng đã bày tỏ quan ngại về vụ mất tích này. Trên tài khoản Twitter, ông bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc về báo cáo việc máy bay trực thăng mất tích giữa Betong và Kuching. Chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đã được triển khai. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ được an toàn”.

Trên máy bay có tất cả 5 hành khách gồm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon, cùng chồng là Asmuni Abdullah, Nghị sỹ kiêm thành viên Hội đồng quản trị hãng dầu cọ Malaysia W Datuk Wan Mohammad Khairil Anuar Wan Ahmad, Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Datuk Dr Sundaran Annamalai, và Ahmad Sobri Harun (vệ sỹ của bà Noriah Kasnon).

Cảnh sát Malaysia đã kiểm tra 4 khu vực hạ cánh chính thức được sử dụng như những bãi đáp trực thăng trong khu vực và không có thông tin về bất kỳ vụ hạ cánh nào. Theo một cảnh sát, khoảng thời gian trên, trời đổ mưa rất to ở huyện Seri Aman trong khoảng 1 giờ liền.