Trụ sở Bộ Ngoại giao Libya bị tấn công

ANTD.VN - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi những kẻ đánh bom liều chết tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở Tripoli vào ngày 25-12, Bộ Y tế Libya cho hay.

Khói đen bốc lên từ tòa nhà Bộ Ngoại giao Libya

3 kẻ tấn công đã mở đầu cuộc tấn công bằng xe bom, làm hư hỏng các phương tiện giao thông và các tòa nhà, sau đó xả súng vào Bộ Ngoại giao.

Hai kẻ tấn công đã tìm cách lọt vào bên trong và cho nổ tung chúng. Tên còn lại bị các nhân viên bảo vệ Bộ tiêu diệt, một nguồn tin an ninh cho biết.

Khói đen được nhìn thấy bốc lên từ tòa nhà, trong khi những người bị thương được đưa tới bệnh viện. Bộ Y tế nói rằng, ít nhất 11 người đã bị thương.

Nguồn tin trên cho hay, những kẻ tấn công bị tình nghi là phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Ngoại giao Libya đã lên án vụ tấn công này.

Lợi dụng tình hình chính trị bất ổn, các nhóm phiến quân đã tiến hành những vụ đánh bom liều chết nhằm vào các cơ quan trọng yếu của Libya.