Trong bữa tối với Thủ tướng Đức: Ông Abe khéo từ chối gia nhập NATO

ANTĐ - Theo tờ Yomiuri Shimbun, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị mời Nhật Bản gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi dùng bữa tối với Thủ tướng Shinzo Abe vào hồi tháng 3-2016. 

“Ngài Shinzo Abe, tại sao Nhật Bản không gia nhập khối NATO; tôi có thể thuyết phục Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande về điều này”, bà Merkel nói.
Tờ Yomiuri Shimbun cho biết, sau đó ông Abe đã đáp lại rằng: “Có thể trong tương lai. Nếu chúng tôi làm điều này ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ với Nga sẽ căng thẳng ngay lập tức”.

Thủ tướng Merkel (trái) và Thủ tướng Abe
Nga và Nhật Bản hiện đang tranh chấp quần đảo Kuril, nơi Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc và nằm ở ranh giới giữa biển Okhotsk và Thái Bình Dương.

Nga khẳng định chủ quyền với các hòn đảo trên dựa theo các hiệp ước được ký tại Hội nghị Yalta năm 1945, Tuyên bố Postdam năm 1945, Hiệp ước San Francisco năm 1951 và điều 107 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Nhật Bản luôn khẳng định rằng, 4 hòn đảo phía nam của quần đảo Kuril là thuộc chủ quyền của họ, dựa theo một hiệp ước thương mại được ký với Nga vào năm 1855. Ngoài ra, Tokyo cũng giải thích rằng, 4 hòn đảo trên không nằm trong Hiệp ước năm 1951 mà Tokyo và Washington đã ký với nhau.

Do các tranh chấp trên mà hiện nay Nga và Nhật vẫn chưa hề ký hiệp ước hoà bình hậu Thế chiến II.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 6-5 sắp tới tại khu nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen. Tuy nhiên, chưa rõ 2 nhà lãnh đạo có nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ hay không.