Triều Tiên-Hàn Quốc hợp tác đoàn tụ các gia đình chia cắt bởi chiến tranh

ANTĐ - Triều Tiên và Hàn Quốc đang tiến hành đối thoại nhằm tổ chức một cuộc đoàn tụ hiếm hoi cho các gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh giữa 2 nước.

Cuộc đối thoại này được tổ chức tại ngôi làng Panmunjom gần biên giới và được giám sát bởi các quan chức của Hội Chữ thập đỏ 2 nước.

Những lần đoàn tụ của người dân 2 nước luôn là một sự kiện đầy xúc động 

Hàng nghìn gia đình đã bị chia cắt kể từ khi cuộc chiến tranh giữa 2 nước nổ ra năm 1950 và tạm thời đình chiến vào năm 1953. Những lần đoàn tụ hiếm hoi này phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ giữa 2 nước và Bình Nhưỡng đã từng huỷ bỏ một vài cuộc gặp gỡ tương tự. Lần tổ chức gần nhất diễn ra vào tháng 2-2014.

Chính quyền 2 nước thường nhận được khoảng vài nghìn đơn đề nghị mỗi khi cuộc đoàn tụ được tổ chức, tuy nhiên chỉ có một phần trăm rất nhỏ trong đó được chọn. Lần gần nhất có khoảng 100 người đã dự lễ đoàn tụ đầy xúc động.
Cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đến sau khi 2 nước giải quyết được những căng thẳng mới bùng phát gần đây tại biên giới.
Căng thẳng leo thang sau khi 2 binh lính của Hàn Quốc bị mìn nổ trọng thương ở khu vực phi quân sự, điều dẫn đến màn đấu pháo của quân đội 2 nước một vài ngày sau đó.

Sau cuộc đàm phán kéo dài khoảng 3 ngày, Triều Tiên đã lên tiếng bày tỏ “lòng thương tiếc” đối với 2 binh sĩ bị thương trong khi Hàn Quốc cũng huỷ bỏ chiến dịch chống phá Bình Nhưỡng bằng loa phát thanh gần biên giới.

2 nước Triều Tiên và Hàn Quốc trên thực tế vẫn đang trong thời chiến tranh do cuộc xung đột 1950 – 1953 mới chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến.