Triều Tiên yêu cầu dẫn độ các nghi phạm trong vụ mưu sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un

ANTD.VN -Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đã cáo buộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đứng sau âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng vũ khí sinh học.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà chức trách nước này đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc giao nộp các nghi phạm có liên quan.

Trong một tuyên bố phát đi hôm 11-5, phái bộ đại diện cho Triều Tiên tại Liên hợp quốc nói rằng, âm mưu sát hại ông Kim Jong-un của các cơ quan tình báo Mỹ - Hàn có thể xem như “lời tuyên chiến” với Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, ngày 12-5, Ủy ban Đối ngoại Triều Tiên đã gửi một bức thư tới Hạ viện Mỹ nhằm phản đối việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Bình Nhưỡng.

Ông Liu Ming, giám đốc Viện quan hệ quốc tế trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Thượng Hải (Trung Quốc) nhận định, các khâu chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên đã hoàn tất, rất có thể Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân lần 6 trong tháng 5 này.