Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất ngày đoàn tụ gia đình

ANTĐ -Ngày 8-9, tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc đã ấn định ngày tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh vào tháng 10-2015 tới đây.

Thỏa thuận về ngày đoàn tụ đạt được sau khi kết thúc đàm phán về cuộc đối đầu vũ trang qua biên giới diễn ra gần đây. Đây là sẽ là lần đoàn tụ đầu tiên của 170 gia đình kể từ tháng 2-2014.

Các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 26-10-2015 tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang thuộc Triều Tiên, nơi các cuộc đoàn tụ trước đó đã được tổ chức. Thỏa thuận vào ngày 8-9 cũng kêu gọi nhiều hơn các cuộc đàm phán, nhằm mục đích tổ chức các chương trình đoàn tụ tiếp theo.

Người thân gia đình từ 2 miền nói lời tạm biệt sau cuộc đoàn tụ ngày 22-1-2014 tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang

Theo số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, gần 130.000 người dân Hàn Quốc có mong muốn tìm kiếm người thân trong gia đình, đã đăng kí với chính phủ ở Seoul từ năm 1988, nhưng đến nay chỉ có khoảng 66.000 người còn sống, chủ yếu là từ độ tuổi 70 trở lên.

Một số nhà phê bình nói rằng, việc tổ chức chương trình đoàn tụ này diễn ra quá chậm và có quá ít gia đình được tham gia. Nhiều người dân cao tuổi ở cả 2 bên đã qua đời trước khi họ có thể gặp lại gia đình của mình. Hàn Quốc đã đặt việc đoàn tụ lên ưu tiên hàng đầu, nhưng Triều Tiên lại miễn cưỡng về việc này.

Trên thực tế, Seoul và Bình Nhưỡng vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến giai đoạn 1950-1953 được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.