Triều Tiên tuyên bố phát triển thêm vũ khí hạt nhân để chống Mỹ

ANTĐ - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông So Se Pyong vừa khẳng định rằng, nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhằm chống lại Mỹ và đồng minh. 

Ông So đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là nhằm mục tiêu lật đổ lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.
“Nếu Mỹ tiếp tục tập trận, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp đáp trả. Chúng tôi cần phải phát triển thêm nhiều vũ khí răn đe hạt nhân”, ông So nhấn mạnh vào ngày 1-4 trong một cuộc phỏng vấn.

Vào hôm 29-3, Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Su-yong cũng vừa lên tiếng cho biết, tình hình bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực chiến tranh, do những hoạt động tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Ông khẳng định rằng, Bình Nhưỡng đủ sức mạnh để tiến hành chiến tranh và luôn đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ.

 Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông So Se Pyong
Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 4 vào hồi tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa vào hồi tháng 2-2016. Quân đội Hàn Quốc cho biết vào hôm 1-4, Bình Nhưỡng lại tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra phía bờ biển phía đông của nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm 31-3 đã hứa sẽ phối hợp để đưa ra những áp lực mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả các hành động hung hăng của nước này.

Trong khi đó, sau khi có cuộc gặp mặt trực tiếp với bà Park Geun-hye vào 31-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc hiện nay đang là đồng minh duy nhất và cũng là đối tác kinh tế số 1 của Triều Tiên.