Triều Tiên: Tuyên bố kết thúc chiến tranh không phải là quà tặng

ANTD.VN - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên vừa đăng bình luận trong số ra sáng 2-10 bằng tiếng Anh, trong đó cho rằng không thể dùng tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên làm cái giá mặc cả để buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Đây dường như là thông điệp trực tiếp đối với Mỹ, theo đó bình luận viết rằng vấn đề tuyên bố kết thúc chiến tranh đáng lẽ phải được giải quyết từ cách đây hơn 1 thế kỷ, và đó không phải là quà để ban tặng.

Theo bài bình luận, đây là phần cơ bản trong thiết lập các quan hệ mới và nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, bài bình luận cũng viết rõ rằng, Triều Tiên sẽ không mong có tuyên bố kết thúc chiến tranh nếu Mỹ không muốn.

Tháng trước, lãnh đạo 2 miền Triều Tiên tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng có thêm các bước hướng tới phi hạt nhân hóa, như tháo dỡ cơ sở hạt nhân Nyongbyon. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu Mỹ có hành động tương ứng.

Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi Mỹ đưa ra tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên như 1 hành động tương ứng.