Triều Tiên tuyên bố có bom nhiệt hạch mới, lắp vừa tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng đã phát triển thành công bom nhiệt hạch mới, đủ nhỏ để lắp vừa vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

“Viện phát triển vũ khí hạt nhân Triều Tiên đã tạo ra một loại vũ khí mới có khả năng tạo bước ngoặt trong chương trình nghiên cứu. Bom nhiệt hạch với sức công phá có thể điều chỉnh từ mức vài kiloton đến hàng trăm kiloton là một vũ khí hạt nhân đa năng, thậm chí có thể phát nổ ở độ cao lớn nhằm tạo ra xung điện từ với sức sát thương siêu lớn”, KCNA tuyên bố, đồng thời khẳng định rằng, tất cả các linh kiện của bom nhiệt hạch được sản xuất ở nội địa Triều Tiên và không phụ thuộc vào bất kì quốc gia nào khác.

KCNA cũng đăng tải bức ảnh cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến viện nghiên cứu vũ khí để theo dõi quá trình đưa đầu đạn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Kim Jong-un đến theo dõi việc đưa đầu đạn lên tên lửa 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tăng cao từ hồi tháng 8 sau khi Triều Tiên dọa phóng tên lửa tới đảo Guam, sau đó là một vụ phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản vào hôm 28-8.

KCNA không nhắc đến việc tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng, điều này có thể diễn ra trong tương lai gần nếu Triều Tiên thực sự đã thu nhỏ được bom hạt nhân để lắp vừa các đầu đạn.