Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn dùng chất độc hóa học để ám sát ông Kim Jong-un

ANTD.VN - Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên chưa “hạ nhiệt” căng thẳng, Bình Nhưỡng vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch dùng chất độc hóa học để ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên chưa “hạ nhiệt” căng thẳng, Bình Nhưỡng vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch dùng chất độc hóa học để ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong tình hình căng thẳng Mỹ - Triều, tên của ông Kim Jong-un được nhắc tới nhiều hơn

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa tuyên bố rằng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Hàn Quốc đã đứng sau hỗ trợ cho một nhóm khủng bố đặc biệt, nhằm sử dụng chất độc hóa học để ám sát ông Kim Jong-un.

Theo KCNA, nhóm này đã lên kế hoạch lựa chọn cơ hội là các sự kiện lễ hội được tổ chức tại Bình Nhưỡng để tiến hành, tuy nhiên, những “âm mưu đen tối” này chưa thành hiện thực.

Với thông tin trên, phía cơ quan an ninh Triều Tiên đã đe dọa sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc. Mặc dù việc Bình Nhưỡng đưa ra những lời đe dọa như vậy không phải là hiếm, song ở thời điểm nhạy cảm hiện nay, nó có thể làm nóng thêm bầu không khí vốn đã rất căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Hiện phía Washington và Seoul chưa đưa ra bình luận nào về lời tố cáo nói trên.

Trước đó, chính quyền Triều Tiên đã phải đối mặt với “bão dư luận” khi nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng họ là “tác giả” của vụ ám sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol, được cho là ông Kim Jong Nam (anh trai ông Kim Jong-un) tại Malaysia. Phương thức ám sát người được cho là ông Kim Jong Nam cũng là sử dụng chất độc hóa học.