Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa thúc giục Mỹ gỡ bỏ trừng phạt kinh tế nhằm tạo điều kiện cho phi hạt nhân hóa. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm Hàn Quốc đang điều tra nhiều vụ vận chuyển than cho Triều Tiên có khả năng vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải một bài xã luận vào hôm 6-8, trong đó cáo buộc Mỹ đang hành động trái ngược lại các cam kết trong cải thiện quan hệ, bất chấp những cử chỉ tích cực từ phía Triều Tiên như phá hủy bãi thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong chiến tranh.

“Đã có những tuyên bố lố bịch đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ khi khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt chỉ được thực hiện khi quá trình phi hạt nhân hóa được hoàn thiện và siết chặt cấm vận chính là cách để tăng sức ép trong đàm phán. Làm sao trừng phạt kinh tế lại có thể thúc đẩy 2 nước hợp tác được cùng nhau?”, tờ Rodong Sinmun cho hay.

Bài viết này được đăng tải ngay trên trang nhất của Rodong Sinmun, bên cạnh hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được cho là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang cảm thấy bực bội với sự tiến triển chậm chạm của quá trình đàm phán với Mỹ.

Triều Tiên thất vọng vì Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt

Cùng lúc đó, tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt là lỗi thời và ngăn cản cải thiện quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi Mỹ kí thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên.

Những tuyên bố mới đến chỉ ít ngày sau một báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc chỉ ra Triều Tiên vẫn đang tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời nhập khẩu nhiên liệu bất hợp pháp.

Hàn Quốc hiện cũng đang điều tra 9 vụ việc than được ngụy trang thành sản phẩm nhập khẩu từ Nga để đưa vào Triều Tiên, tuy nhiên giới chức nước này không tiết lộ chi tiết số lượng tàu và các công ty liên quan đến các vụ buôn lậu này.