Triều Tiên thử tên lửa, quân đội Hàn Quốc được lệnh sẵn sàng chiến đấu

ANTD.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) vừa khẳng định rằng, các lực lượng quân sự ở nước này đã được báo động sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm đối phó với bất kỳ hành vi khiêu khích nào của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử tên lửa gần đây.

Quân đội Hàn Quốc đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu rất cao

Ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc giữa 2 nhà lãnh đạo cao nhất của các quốc gia này, Triều Tiên đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo tầm trung.

Lập tức, hành động này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong một tuyên bố phát đi được hãng thông tấn Yonhap đăng tải, Liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định họ đã “được báo động sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để lập tức đáp trả bất kỳ hành vi khiêu khích nào từ phía Triều Tiên”.

Bên cạnh đó, tuyên bố của JCS còn nhấn mạnh rằng “nếu Triều Tiên tiếp tục duy trì sự khiêu khích liều lĩnh của mình, hậu quả mà họ nhận được sẽ chỉ là sự sụp đổ của chế độ nước này”.

Hiện nay, Triều Tiên đang phải chịu các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây, nhằm ngăn chặn nước này phát triển các vũ khí tên lửa và hạt nhân.