Triều Tiên thả 29 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - 29 ngư dân Trung Quốc đã trở về nhà sáng qua 21-5 sau 13 ngày bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên. Tất cả số ngư dân này được cho là bị một nhóm người Triều Tiên mang vũ khí bắt cóc hôm 8-5 khi đang đánh bắt ở Hoàng Hải.

Những ngư dân này cùng 3 tàu thuyền của họ đã cập bến cảng Cẩm Châu của thành phố cảng Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc vào khoảng 7h sáng qua. Hiện họ đang được bệnh viện địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe. Trước đó Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hôm 20-5 thông báo những ngư dân Trung Quốc cùng số thuyền của họ đã được phóng thích. Ngay khi xảy ra vụ bắt cóc, phía Trung Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên phải đảm bảo an toàn và quyền hợp pháp đối với ngư dân của họ. Trung Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng làm rõ đối tượng bắt cóc và khẳng định Trung Quốc sẽ không tha thứ “cho bất kỳ hành động sai trái nào”. Báo giới Trung Quốc cũng cho hay không có chuyện trả tiền chuộc để các ngư dân được thả.