Triều Tiên: Phụ thuộc vào nước ngoài là tự làm yếu mình

ANTD.VN -Ngày 21/5, Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn bài viết trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo nguy cơ từ việc phụ thuộc vào nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và sẽ tự làm yếu mình. Thông điệp gây chú ý khi được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng sau.

Bài viết nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần đẩy mạnh tự lực tự cường để đạt được phát triển và thịnh vượng độc lập bởi phụ thuộc vào nước khác là việc làm "nguy hiểm và khiến một đất nước trở nên yếu đuối hơn", có thể ví như một hành động tự hủy hoại chính mình. Người dân Triều Tiên quyết tâm xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng vượt lên trên những biến đổi của tình hình chính trị thế giới.

Theo Rodong Sinmun, mọi quốc gia cần củng cố sức mạnh nội tại và giải quyết mọi vấn đề trong năng lực của mình. Thay vì phụ thuộc vào nước khác, mỗi nước cần nỗ lực hành động độc lập và sáng tạo để bảo vệ chủ quyền chính trị và đạt được thịnh vượng về kinh tế. 

Triều Tiên phát triển nền kinh tế không phụ thuộc vào nước ngoài

Thông điệp mới nhất này của Triều Tiên về sự độc lập kinh tế và chính trị thu hút sự chú ý, khi Bình Nhưỡng và Washington sắp bước vào cuộc đàm phán mà nhiều người nghĩ rằng đó là cuộc trao đổi hạt nhân và hỗ trợ kinh tế

Những người theo dõi tình hình Triều Tiên sẽ suy đoán rằng thái độ của Bình Nhưỡng dường như nhằm mục đích tăng cường sức mạnh thương lượng của mình đối với bên ngoài và duy trì sự thống nhất nội bộ

Bên cạnh đó, báo Rodong Sinmun cũng đăng một bài viết khác nhấn mạnh đảng Lao động Triều Tiên coi trọng khoa học và giáo dục cũng như khuyến khích củng cố sức mạnh công nghệ và khoa học của đất nước. Cuộc cách mạng này sẽ giúp Triều Tiên vượt qua mọi khó khăn và tiến xa hơn về phía trước.

"Cuộc cách mạng sẽ giúp chúng tôi can đảm vượt qua mọi khó khăn và tiến bộ mạnh mẽ vì có sự lãnh đạo của đảng gắn tầm quan trọng nhất đối với khoa học, giáo dục và thực hiện các biện pháp tích cực cho sự phát triển đó", bài báo viết.

Các thông điệp trên được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới thời điểm dự kiến diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12-6 tới tại Singapore nhằm thảo luận việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, mới đây, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ không tham gia cuộc gặp thượng đỉnh và chỉ trích Mỹ đang cố gắng ép Triều Tiên đơn phương phi hạt nhân hoá.