Triều Tiên phớt lờ liên lạc ngoại giao từ phía Trung Quốc

ANTD.VN - Theo hãng tin Bloomberg, trong tháng 4 vừa qua, Triều Tiên không phản hồi với bất kì lời đề nghị gặp mặt nào từ các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, bao gồm cả từ Ngoại trưởng Vương Nghị.

Bloomberg dẫn một vài nguồn tin ngoại giao cho biết, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Wu Dawei là một trong những người đề nghị được đối thoại với chính quyền Triều Tiên nhưng không nhận được hồi đáp.

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã 2 lần cho biết, họ không có bất kì thông tin gì về cuộc gặp giữa ông Wu với các quan chức Triều Tiên.

Triều Tiên đang phớt lờ cả đồng minh Trung Quốc

Những diễn biến mới đến vào thời điểm căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ đang gia tăng. Theo hãng tin Yonhap, thêm 2 tàu sân bay của hải quân Mỹ sẽ chuẩn bị áp sát Triều Tiên trong tuần tới, đây là sự hiện diện lớn chưa từng có trong một vài năm qua của quân đội Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc luôn được coi là đồng minh duy nhất của Triều Tiên, nhưng gần đây đã đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm chống lại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng như hạn chế giao thương và ngăn cản quan hệ tài chính.

Trong lễ duyệt binh hoàng tráng kỉ niệm 105 năm ngày sinh của cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành, chính quyền Triều Tiên cũng không mời bất kì đại diện nào của Trung Quốc.