Triều Tiên "phản pháo" nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt kinh tế mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế xuất và nhập khẩu xăng, dầu đối với nước này là “hành động chiến tranh”.

“Chúng tôi xác định đạo luật trừng phạt mới của Mỹ và các nước khác là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên và là hành động chiến tranh phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng phản đối lệnh trừng phạt này”, đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cấm xuất khẩu 90% các sản phẩm xăng dầu đã qua chế biến vào Triều Tiên, đặt mức trần là 500.000 thùng/năm, trong khi đó, việc xuất khẩu dầu thô cũng được hạn chế ở mức 4 triệu thùng/năm.

Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các nước đưa hết lao động Triều Tiên về quê hương trong vòng 24 tháng.

Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc

“Lệnh trừng phạt mới nhằm tới cô lập hoàn toàn kinh tế Triều Tiên. Những nước đã ủng hộ lệnh trừng phạt này phải chịu trách nhiệm cho các hệ quả từ nó. Nếu Mỹ muốn sống an toàn, nước này nên từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên và học cách cùng tồn tại với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc đang mong chờ xuống thang căng thẳng với Triều Tiên để tạo điều kiện cho nước này tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018 từ 9-2 đến 18-3-2018.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông đã đề nghị ngừng tập trận với Mỹ trong thời gian này, tuy nhiên, đại diện quân đội Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời khẳng định điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Triều Tiên.