Triều Tiên nối lại chặng bay tới Đại Liên, Trung Quốc sau 12 năm

ANTD.VN -Ngày 15-9, hãng Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã nối lại các chuyến bay thường xuyên giữa Bình Nhưỡng và thành phố cảng Đại Liên của Trung Quốc sau gần 12 năm gián đoạn.

Ngày 13-9-2018, một máy bay chở khách của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đã hạ cánh xuống sân bay Đại Liên và sau đó bay đến Bình Nhưỡng với gần 70 hành khách trên máy bay, Yonhap trích dẫn nguồn tin các công ty du lịch địa phương.

Sân bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Đây là chuyến bay đầu tiên kể từ tháng 11-2006 và từ thời điểm này trở đi, các chuyến bay thường xuyên sẽ được thực hiện vào thứ năm và Chủ Nhật hàng tuần.

Trước đó, hãng tin Yonhap cũng cho biết, hàng không Trung Quốc Air China nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, trang web của Air Koryo, chỉ có thông tin các chuyến bay đến Bắc Kinh, Thẩm Dương và Vladivostok, vẫn chưa cung cấp thông tin về các chuyến bay đến Đại Liên.