Triều Tiên: Nếu Thế chiến III xảy ra, Nhật Bản sẽ phải "chịu trận" đầu tiên

ANTD.VN -Triều Tiên ngày 3-5 đã cảnh báo Tokyo rằng, nếu Thế chiến III xảy ra, Nhật Bản sẽ là nước đầu tiên bị bao phủ trong đám mây hạt nhân.

Triều Tiên: Nếu Thế chiến III xảy ra, Nhật Bản sẽ phải "chịu trận" đầu tiên ảnh 1

Triều Tiên cảnh báo, nếu Thế chiến III xảy ra, Nhật Bản sẽ phải “chịu trận” đầu tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã nhắc nhở Tokyo về những kinh nghiệm trước đây liên quan đến vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ trở thành mục tiêu số 1 trong cuộc tấn công của Triều Tiên, và là quốc gia đầu tiên "chịu trận", với việc bị bao phủ trong đám mây phóng xạ.

"Trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân, Nhật Bản sẽ là nước đầu tiên bị phủ dưới các đám mây phóng xạ vì chứa các căn cứ hậu cần, bệ phóng và sân bay của lực lượng Mỹ. Nếu Nhật Bản thực sự lo ngại về những lợi ích của mình, họ cần phải nỗ lực hướng tới giải quyết căng thẳng một cách hòa bình. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới phải chịu các cuộc ném bom hạt nhân, Nhật Bản biết rất rõ thảm họa hạt nhân khủng khiếp đến mức nào", tờ Rodong Sinmun viết.

Cũng theo tờ báo này, Nhật Bản đang lợi dụng căng thẳng trong khu vực để sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép hành động quân sự ở nước ngoài. Mục đích khác là muốn kích thích tăng trưởng kinh tế với nguồn cung cấp từ Mỹ một khi chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, nhằm hưởng lợi như hồi Chiến tranh Triều Tiên.

"Giới chức Nhật Bản cần phải thận trọng, cần phải hiểu rõ rằng, Nhật bản sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất một khi chiến tranh bùng phát trên bán đảo Triều Tiên", Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Bài báo này xuất hiện, sau khi Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đồng thời đe dọa “thổi bay” đất nước Mặt Trời mọc nếu chiến tranh nổ ra.