Triều Tiên lập vùng cấm tàu thuyền để thử tên lửa?

ANTĐ - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên vừa tuyên bố thành lập một vùng cấm tàu thuyền ở duyên hải miền trung nước này, điều có thể là dấu hiệu cho một vụ thử tên lửa sắp diễn ra.

Hãng tin Yonhap trích dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho biết, Triều Tiên cảnh báo các tàu thuyền không được đi vào một khu vực được định sẵn ở bờ biển miền trung nước này từ ngày 11-11 đến 7-12.

Triều Tiên có thể sắp thử nghiệm tên lửa mới“Chúng tôi đang theo dõi xem liệu Triều Tiên sẽ phóng tên lửa Scud hay một tên lửa đạn đạo mới do họ tự phát triển do diện tích của khu vực cảnh báo khá lớn”, nguồn tin này cho hay.

Scud là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát triển từ thời Liên-xô.

Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra tuyên bố xác nhận về thông tin trên.

Khu vực cấm tàu thuyền nằm gần thành phố cảng Wonsan, nơi gia đình lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đang sinh sống.

Từ khi căng thẳng leo thang với Hàn Quốc diễn ra hồi tháng 8, Triều Tiên cũng thường tuyên bố cấm đi lại trên các vùng biển phía đông nước này và triển khai các loại tên lửa đối hạm cũng như các dàn phóng tên lửa bắn loạt 300mm trên bờ biển, nhưng không hề thực hiện vụ bắn nào.

Triều Tiên đang ở trong lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc do thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo và tìm cách chế tạo đầu đạn hạt nhân. Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định họ sắp phóng tên lửa, tuy nhiên, không rõ đây sẽ là tên lửa gì và phóng từ mặt đất hay trên biển.