Triều Tiên khẳng định không tham gia đối thoại hạt nhân với Mỹ như Iran

ANTĐ - Vào ngày 21-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Triều Tiên cho biết, quốc gia này sẽ không tham gia đối thoại với Mỹ về việc ngừng triển khai các chương trình hạt nhân giống như Iran trước đó.

Ngược lại, Triều Tiên còn coi đây là một yếu tố quan trọng có thể cản trở các chính sách ngoại giao bất lợi của Mỹ về phía Bình Nhưỡng.
“Việc so sánh Triều Tiên với Iran trong vấn đề ký kết hiệp ước hạt nhân với Hoa Kỳ là không hợp lý bởi chúng tôi luôn luôn phải chịu đựng những hành động khiêu khích quân sự từ phía Washington. Mặt khác, Triều Tiên cũng không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ việc đơn phương đóng băng hoặc xóa sổ các chương trình hạt nhân”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết,

Triều Tiên khẳng định không tham gia đối thoại hạt nhân với Mỹ như Iran ảnh 1Lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un đích thân tới nhà máy khu công nghiệp liên hợp điện Kim Jong Thae vào ngày 20-7, đưa ra nhiều chỉ đạo tại đây

Tuần trước, Mỹ và 5 cường quốc đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với Iran, theo đó Iran sẽ giới hạn các hoạt động hạt nhân của mình trong dài hạn đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Thỏa thuận này được coi là một chiến thắng vĩ đại về mặt chính trị cho Tổng thống Mỹ Barack Obama sau nhiều nỗ lực ngoại giao với các đối thủ lâu đời, trong đó bao gồm Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã phải hứng chịu nhiều hình phạt nặng nề từ Washington cũng như liên minh Châu Âu EU và Liên Hiệp Quốc trước hành động thu mua các trang thiết bị liên quan tới những chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang được Bình Nhưỡng tiếp tục triển khai.

Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng vẫn tự tin khẳng định: “Chúng tôi rõ ràng là một thế lực mạnh về hạt nhân và điều đó tất nhiên sẽ mang lại những lợi ích riêng biệt”.