Triều Tiên hoãn thảo luận với Hàn Quốc về phái đoàn cấp cao

ANTD.VN - Triều Tiên yêu cầu hoãn thảo luận về việc cử đoàn đại biểu cấp cao đến Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra tại Hàn Quốc. 

Một cuộc thảo luận giữa quan chức 2 miền Triều Tiên

Tại hội đàm cấp bộ trưởng hôm 9-1, 2 miền Triều Tiên đã nhất trí về chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đến Olympic PyeongChang diễn ra vào tháng sau.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, tại hội đàm cấp thứ trưởng hôm 17-1, 2 bên đã không thảo luận vấn đề này do phía Triều Tiên yêu cầu hoãn thảo luận.

Theo truyền thông Hàn Quốc, để tối đa hóa tác động chính trị của phái đoàn nước mình, Triều Tiên đang chờ xem các nước khác sẽ cử những thành phần đại biểu nào đến PyeongChang.

Về Olympic PyeongChang, dư luận ở Hàn Quốc cho rằng trong số những quan chức cấp cao có khả năng được cử sang Hàn Quốc có Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong Nam, và em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong.