Triều Tiên dường như tái khởi động lò phản ứng plutonium

ANTD.VN - Theo một nhóm nghiên cứu của Mỹ, hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên dường như đã tái khởi động các hoạt động tại một lò phản ứng sản xuất plutonium để sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh vệ tinh một trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân ở Nyongbyon của Triều Tiên

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins đã công bố các kết quả phân tích vào hôm 27-1. Theo đó, hình ảnh chụp lò phản ứng ở Nyongbyon vào ngày 22-1 cho thấy một dòng nước chảy ra từ cửa làm mát của lò phản ứng, “một dấu hiệu cho thấy rất có thể lò phản ứng này đang hoạt động”. Nhóm nghiên cứu cũng cho hay, một con sông gần lò phản ứng thử nghiệm hầu như là đóng băng, trừ trường hợp nước từ lò phản ứng chảy vào dòng sông.

Trước đó, vào ngày 18-1, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị để khởi động lại lò phản ứng. Hồi cuối tháng 8-2016, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin rằng, Triều Tiên đã tiếp tục tái chế nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng để chiết xuất plutonium.

Bất chấp Liên hợp quốc đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, Triều Tiên vẫn duy trì chương trình hạt nhân và tên lửa với nhiều lần thử trong năm 2016.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa lên kế hoạch thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới. Việc chia sẻ những quan ngại về Triều Tiên dự kiến sẽ được ưu tiên trong chương trình thảo luận của vị Bộ trưởng này.