Triều Tiên dọa đáp trả Mỹ "đau đớn chưa từng có" nếu tiếp tục bị trừng phạt

ANTD.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ "sẽ phải chịu sự đau đớn tột cùng và biến mất vĩnh viễn" nếu tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đã dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này đe dọa đáp trả Mỹ bằng hàng loạt biện pháp mới, do những nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy tăng cường trừng phạt Triều Tiên.  

“Kể từ khi Mỹ lộ ra bản chất như một con quái vật khát máu, ám ảnh bởi ý nghĩ có thể thay đổi được chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, chúng tôi không thể chờ đợi và khiến Mỹ đắm chìm trong điều đó. Những biện pháp mới của Triều Tiên sẽ khiến Mỹ chịu đựng nỗi đau chưa từng có. Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên trừng trị Mỹ bằng những hành động mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì họ từng tưởng tượng”, KCNA cho hay.

Bình Nhưỡng đe dọa Mỹ về việc thúc đẩy tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Vào hôm 3-9, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 với tuyên bố đây là đầu đạn được sử dụng trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trước đó, nước này đã phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng tuyên bố đây là vũ khí đủ sức vươn tới lục địa Mỹ.

Mỹ hiện đang soạn thảo một nghị quyết trừng phạt mới để trình lên Liên Hợp Quốc nhằm cấm mọi nguồn nhập khẩu dầu mỏ vào Triều Tiên, đồng thời ngăn cản Bình Nhưỡng đưa lao động ra nước ngoài. Nếu nghị quyết này được thông qua, Triều Tiên đã khẳng định rằng, họ sẽ sử dụng các biện pháp đáp trả mạnh nhất có thể.