Triều Tiên di dân xung quanh Punggye-ri, sẵn sàng thử hạt nhân?

ANTD.VN - Hãng tin KBS vừa trích dẫn các nguồn tin tình báo từ Hàn Quốc và Mỹ cho biết, chính quyền Triều Tiên đã sơ tán người dân xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri, điều chỉ ra rằng, nước này có thể đã sẵn sàng cho vụ thử nghiệm mới.

Ngoài việc có nhiều người dân xung quanh khu vực bãi thử Punggye-ri được sơ tán, KBS còn tiết lộ việc nhiều máy bay đã chở các nhà khoa học đến khu vực này, nơi tiến hành 5 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay.  

Các bức ảnh vệ tinh được trang 38 North chụp vào hôm 19-4 cũng cho thấy cần cẩu, máy xúc vào nhiều thiết bị khác xuất hiện tại bãi thử này. Có một khu vực dường như đã được Triều Tiên che chắn cẩn thẩn nên được phán đoán là nơi để những thiết bị quan trọng cho vụ thử nghiệm hạt nhân mới. 

Ảnh vệ tinh được phân tích cho thấy Triều Tiên có nhiều hoạt động ở bãi thử Punggye-ri

Từ cuối tháng 3-2017, Mỹ và Hàn Quốc đã nghi Triều Tiên sắp thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6, tuy nhiên, điều này đã không xảy ra ngay cả vào ngày duyệt binh mừng 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị đón một ngày lễ lớn khác vào hôm 25-4 tới đó là sự kiện 85 năm ngày thành lập quân đội, do đó nhiều đồn đoán lại xuất hiện về việc Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân vào đúng thời gian này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc họp vào ngày 25-4 để “thảo luận về các kế hoạch kiềm chế sự khiêu khích và tối đa hóa áp lực lên Triều Tiên, cũng như đảm bảo vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”.