Triều Tiên để quốc tang 3 ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro

ANTD.VN - Triều Tiên đã tuyên bố 3 ngày quốc tang nhằm bày tỏ lòng thương tiếc với cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro, người mới từ trần hôm 25-11.

Theo tờ Rodong Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên, thời gian quốc tang sẽ bắt đầu từ 28 đến 30-11. Chính quyền Triều Tiên quyết định “treo cờ rủ ở trụ sở các cơ quan và tổ chức lớn” nhằm bày tỏ lòng thương tiếc với ông Fidel Castro.

Vào hôm 27-11, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cũng đã đưa ra thông cáo chia buồn với người dân Cuba về sự từ trần của ông Fidel.

“Ông ấy đã làm mọi nỗ lực để củng cố mối quan hệ giữa đảng, chính phủ và người dân 2 nước. Ông là nhà lãnh đạo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự thịnh vượng của đất nước và niềm hạnh phúc của người dân”, ông Kim khẳng định.

Ông Fidel Castro đã từ trần hôm 25-11, thọ 90 tuổi

Cuba đã duy trì mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên từ những năm 1960 với đại sứ quán của 2 nước đều đặt tại thủ đô Havana và Bình Nhưỡng. Ông Fidel Castro cũng đã thăm chính thức Triều Tiên vào năm 1986.

Vào năm 2015, Phó Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã gặp ông Kim Jong-Un ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỉ niệm 55 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại Cuba, nước này đã tuyên bố để quốc tang lãnh tụ Fidel Castro trong 9 ngày. Thi hài của ông sẽ được hỏa táng theo ý nguyện của ông, an táng vào ngày 4-12 tại thành phố Santiago de Cuba.