Triều Tiên đang "nắn gân" Trung Quốc vụ nghe theo lời Mỹ?

ANTD.VN - Triều Tiên dường như vừa đề nghị Trung Quốc không tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế với Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến mối quan hệ 2 nước.

Bài bình luận được đăng tải bởi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) với tựa đề “Bạn có giỏi trong việc nghe lời người khác?" dường như đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc đang hành động theo Mỹ. Bài viết này không thực sự nhắc đến Trung Quốc nhưng nói bóng gió là "một quốc gia xung quanh Triều Tiên".

Quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang dần xấu đi

"Việc Mỹ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh là không còn gì để nói. Nhưng có một quốc gia xung quanh Triều Tiên nhận định đây là "bước đi cần thiết "và “hành động quyết đoán" để tự vệ. Đáng chú ý, quốc gia này còn nói rằng, Triều Tiên nên cân nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ với họ", Yonhap trích bài viết trên KCNA.

Bài viết này tiếp tục khẳng định rằng, nếu đất nước này tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, nghe lời người khác sau khi đánh giá sai ý chí của Triều Tiên, họ có thể được các kẻ thù của Triều Tiên ca ngợi, nhưng họ phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả thảm khốc trong quan hệ với Triều Tiên.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây có thể là lời cảnh báo của Bình Nhưỡng sau khi nhiều chuyên gia và truyền thông Trung Quốc kêu gọi chính phủ phải mạnh tay hơn với Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Trung Quốc vẫn được coi là đồng minh duy nhất và có mối quan hệ kinh tế chính với Triều Tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã bị ảnh hưởng đáng kể sau khi Bình Nhưỡng kiên quyết phát triển hạt nhân nhằm chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Vào năm 2016, Trung Quốc đã hạn chế hoạt động tài chính của 4 ngân hàng lớn nhất nước này tại Triều Tiên, đồng thời cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên đến hết năm 2017 như một biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên chính phủ Bình Nhưỡng.