Triều Tiên đang có 1.000 UAV, sẵn sàng tấn công hóa học?

ANTD.VN - Theo một cơ quan nghiên cứu của Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đang sở hữu tới 1.000 máy bay không người lái (UAV), có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí nguy hiểm, trong đó có chất độc hóa học.  

Viện nghiên cứu quốc gia thống nhất Hàn Quốc khẳng định rằng, các UAV của Triều Tiên có thể được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công hóa học và sinh học. Nhà nghiên cứu Chung Ku-youn cho rằng, Triều Tiên đã tập trung phát triển vào UAV để bù trừ cho một phi đội máy  bay chiến đấu đã quá lỗi thời.   

“Không quân Hàn Quốc yếu thế hơn nhiều so với lực lượng của Hàn Quốc và việc thiếu đi vệ tinh quân sự khiến Bình Nhưỡng gặp khó khăn trong việc do thám Hàn Quốc. Khi các chiến đấu cơ F-35 đầu tiên sẽ xuất hiện ở Hàn Quốc vào năm 2018, nó sẽ đe dọa đáng kể tới lực lượng không quân vốn đã vô cùng yếu ớt của Triều Tiên. Tuy nhiên, với những loại UAV trên, Triều Tiên có thể gây ra một thiệt hại to lớn mà không cần phải có một lực lượng quá mạnh”, Viện nghiên cứu quốc gia thống nhất Hàn Quốc nhận định. 

Một UAV của Triều Tiên bị bắn hạ gần biên giới với Hàn Quốc

Triều Tiên được dự đoán là đang sở hữu khoảng 25 loại chất độc hóa học nguy hiểm như sarin hay VX, cùng với đó là 13 loại mầm bệnh có thể được biến hóa thành vũ khí sinh học. 

Chương trình máy bay không người lái của Triều Tiên đã được phát triển từ đầu những năm 1990. Kể từ đó cho tới nay, nước này đã đạt được nhiều tiến bộ bao gồm cả công nghệ tàng hình, khả năng đạt tốc độ tối đa 160 km/h và mang được trọng tải hơn 20kg.