Triều Tiên: Đàm phán trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington là có thể

ANTD.VN -Một nhà ngoại giao cao cấp của Triều Tiên mới đây cho biết, đàm phán trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington là có thể, nhưng chỉ diễn ra trong hoàn cảnh thích hợp.

Triều Tiên: Đàm phán trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington là có thể ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-un

Theo truyền thông Hàn Quốc, người chịu trách nhiệm các vấn đề nước Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son Hui, đã đưa ra lời khẳng định trên vài ngày, sau khi diễn ra cuộc đàm phán không chính thức với các quan chức Mỹ ở Na Uy.

Trả lời câu hỏi liệu Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, bà Choe nói: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nếu thấy hoàn cảnh thích hợp".

Và khi được hỏi liệu nhà nước cộng sản đã chuẩn bị để nói chuyện với chính phủ mới của Hàn Quốc hay chưa, phái viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trả lời: "Chúng ta sẽ thấy".

Trước đó, theo thời báo Hàn Quốc, ngày 8-5, các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức đàm phán “không chính thức” kéo dài trong 2 ngày tại Na Uy, thảo luận về vấn đề hạt nhân và tên lửa cũng như các quan hệ tương lai.

Những thông tin trên được đưa ra giữa lúc bán đảo Triều Tiên vẫn leo thang căng thẳng. Triều Tiên được cho là chuẩn bị thử hạt nhân lần 6 hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Mỹ đã điều các tàu chiến tới khu vực này, và diễn tập quân sự với lực lượng của các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh.