Triều Tiên coi lệnh trừng phạt của Mỹ là thù địch

ANTĐ -  Triều Tiên đã mô tả lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả cuộc tấn công mạng vào Sony Picture là một phần trong chính sách vô căn cứ và thù địch của Mỹ.

Sau sự cố hacker tấn công vào hệ thống máy tính của hãng phim Sony Picture hồi tháng 11 và tháng 12-2014, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên, mới đây Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, nhằm đáp trả những chính sách và hành động khiêu khích, gây mất ổn định và đàn áp của chính phủ Triều Tiên.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những lệnh trừng phạt bổ sung này nhằm vào 3 tổ chức, gồm Tổng cục Trinh sát Triều Tiên, Tập đoàn thương mại và phát triển mỏ Triều Tiên và Tập đoàn thương mại Tangun, cùng 10 quan chức làm việc cho các tổ chức trên và chính phủ Triều Tiên, trong đó có những cá nhân làm việc tại Iran, Syria, Trung Quốc, Nga và Namibia.

                  Căng thẳng Mỹ và Triều Tiên tăng cao sau sự cố  tấn công Sony Picture

Phản ứng lại, hôm 4-1, hãng tin KCNA của Triều Tiên dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói rằng: “Các chính sách theo đuổi kiên trì bền vững của Mỹ nhằm kiềm chế CNDCND Triều Tiên là không có căn cứ, nó không những không kìm kẹp được mà còn làm cho Bình Nhưỡng vững chắc hơn trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước”.

"Các hành động liên tục và đơn phương từ phía Nhà Trắng đã chứng tỏ rằng Mỹ vẫn chưa thoát khỏi thái độ thù địch với Bình Nhưỡng”.

Mặc dù Triều Tiên phủ nhận tham gia nhưng đã bày tỏ rõ sự hoan nghênh đối với cuộc tấn công Sony - hãng phim sản xuất bộ phim ám sát lãnh đạo nước này.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ hôm 2-1 được cho là các biện pháp đầu tiên chống lại quốc gia tấn công mạng vào một công ty của Mỹ. Nhà Trắng cho biết các nỗ lực rõ ràng từ phía Triều Tiên nhằm ngăn chặn việc phát sóng “The Interview” là một phần nguyên nhân chính của các biện pháp trừng phạt.