Triều Tiên cho hồi hương một công dân Hàn Quốc

ANTD.VN -Ngày 7-8, Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã cho hồi hương một công dân Hàn Quốc qua làng đình chiến Panmunjom trong một động thái "nhân đạo tích cực".

Trong một thông điệp gửi đến Seoul một ngày trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố người đàn ông 34 tuổi, chỉ được xác định họ là Suh, đã vượt biên bất hợp pháp vào Triều Tiên hôm 22-7.

Ngày 6-8, Hội chữ thập đỏ Triều Tiên đã thông báo với Hàn Quốc về kế hoạch cho anh này hồi hương và Seoul đã chấp nhận đề nghị này.

Làng đình chiến Panmunjom trên biên giới liên Triều 

Một quan chức của Bộ trên đã nói với các phóng viên, Triều Tiên cho ông Suh hồi hương qua Panmunjom lúc 11 giờ sáng theo lịch trình.

Ông Suh đang bị các nhà chức trách của Hàn Quốc điều tra về lý do tại sao và làm thế nào ông này vào được Triều Tiên. Một nguồn tin cho biết, ông này rời Trung Quốc trước ngày 22-7. Chính phủ Hàn Quốc xem xét việc cho phép ông Suh hồi hương là hành động "tích cực xuất phát từ quan điểm nhân đạo", quan chức này nói thêm.

Tuy nhiên, 6 công dân Hàn Quốc, trong đó có 3 nhà truyền giáo, vẫn bị giam giữ tại Triều Tiên.

Truyền thông của cả hai miền đều đưa tin về việc trao trả này và cho rằng hành động này theo nguyên tắc nhân đạo.